Mỹ nêu điều kiện viện trợ cho Lebanon

Ngày 22/5, sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Michel Suleiman, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cho biết Washington sẽ xem xét viện trợ của nước này cho Lebanon căn cứ vào những chính sách của chính phủ mới ở Lebanon, sẽ được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử ngày 7/6 tới.

Ngày 22/5, sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Michel Suleiman, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cho biết Washington sẽ xem xét viện trợ của nước này cho Lebanon căn cứ vào những chính sách của chính phủ mới ở Lebanon, sẽ được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử ngày 7/6 tới.

Theo ông Biden, chuyến thăm Lebanon và cũng là chuyến công du Trung Đông đầu tiên của ông trên cương vị Phó Tổng thống, không nhằm mục đích can thiệp vào tình hình chính trị của Lebanon.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7/6 tới, phe đa số được Mỹ hậu thuẫn trong Quốc hội Lebanon sẽ đối đầu với liên minh do phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah dẫn đầu được Syria và Iran ủng hộ.

Giới phân tích cho rằng Hezbollah và những đồng minh của phong trào này đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục