Mỹ, Nga có thể tìm ra cách thức hợp tác trong khủng hoảng Syria

Ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định nước này và Nga có thể tìm ra cách thức hợp tác trong cuộc khủng hoảng tại Syria.
Mỹ, Nga có thể tìm ra cách thức hợp tác trong khủng hoảng Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định nước này và Nga có thể tìm ra cách thức hợp tác trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Moskva tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Carter nhấn mạnh nếu Nga theo đuổi một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Syria và không tấn công “bừa bãi” nhằm vào các kẻ thù của Tổng thống Bashar al-Assad thì hai nước có thể tìm ra những lĩnh vực hợp tác.

Trong diễn biến liên quan, các quan chức Nhà Trắng cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào chiều 28/9 tại New York, Tổng thống Obama sẽ cố gắng tìm hiểu cách thức chính phủ Nga chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục