Mỹ: Nga gia tăng hoạt động quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương

Tướng Carlisle cho rằng Nga đang chứng tỏ các khả năng của mình và triển khai thu thập tin tức tình báo về các cuộc diễn tập quân sự của Mỹ.

Ngày 5/5, Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Herbert Carlisle ghi nhận Nga đang tăng cường đáng kể hoạt động của máy bay và tàu tại khu vực này, đồng thời liên hệ động thái trên với tình hình tại Ukraine.
 
Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), Tướng Carlisle cho rằng Nga đang chứng tỏ các khả năng của mình và triển khai thu thập tin tức tình báo về các cuộc diễn tập quân sự của Mỹ.

Theo ông, các máy bay tuần tra tầm xa của Nga đã xuất hiện gần bờ biển California và bay vòng quanh vùng lãnh thổ Guam của Mỹ. Ông tiết lộ rằng một máy bay tiêm kích F-15 đã ngăn một máy bay ném bom chiến lược của Nga đang bay tới đảo Guam. 

Ông Carlisle còn cho biết có sự gia tăng rất lớn các chuyến bay tuần tra xung quanh Hàn Quốc và các đảo của Nhật Bản, cũng như có rất nhiều hoạt động của các tàu Nga./.

Tin cùng chuyên mục