Mỹ: Nga sẽ tăng cường hiện diện tại căn cứ hải quân ở Syria

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng Moskva đang lên kế hoạch mở rộng sự hiện diện tại căn cứ hải quân của Nga ở Tartous.
Mỹ: Nga sẽ tăng cường hiện diện tại căn cứ hải quân ở Syria ảnh 1Một chiếc Su-33 hoạt động trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga. (Nguồn: RT)

Theo Reuters, ngày 17/11, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng Moskva đang lên kế hoạch mở rộng sự hiện diện tại căn cứ hải quân của Nga ở Tartous (Syria), nhằm hỗ trợ các chiến dịch của hải quân Nga ở phía Đông Địa Trung Hải.

Trong khi đó, khi được hỏi về hoạt động tấn công mạng của Nga, ông Clapper nhấn mạnh không kỳ vọng vào một "sự thay đổi đáng kể trong các hành động của Moskva."

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã thực hiện những cuộc không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu phiến quân ở Syria bằng máy bay chiến đấu từ những căn cứ không quân của cả Nga và Syria cũng như từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục