Mỹ: Nga, Trung tăng cường khả năng quân sự nhanh hơn dự kiến

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Wark thừa nhận Nga và Trung Quốc đã tăng cường khả năng quân sự nhanh hơn dự kiến của Washington.
Mỹ: Nga, Trung tăng cường khả năng quân sự nhanh hơn dự kiến ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Wark thừa nhận Nga và Trung Quốc đã tăng cường khả năng quân sự nhanh hơn dự kiến của Washington.

Theo ông Wark, Moskva và Bắc Kinh đã gia tăng sức mạnh của họ trong khi Mỹ mải tiến hành những cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng Washington muốn thấy Moskva và Bắc Kinh như những đối tác trong khuôn khổ trật tự quốc tế.

Ông nói: "Chúng tôi không muốn đối đầu với họ. Những vấn đề then chốt hiện nay là: mục đích của họ là gì, làm thế nào để có thể kiềm chế họ và chúng ta làm sao để có thể tránh được khủng hoảng."

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) được công bố trước đó trong tháng, trong năm 2014, Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng 8,1% lên đến 84,5 tỷ USD.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong năm 2015, ngân sách quân sự của Nga có thể tăng thêm 15%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục