Mỹ: Ngân hàng hoàn trả khoản vay chính phủ

Mười ngân hàng lớn của Mỹ, trong đó có JPMorgan Chase, Morgan Stanley, ngày 17/6 đã bắt đầu hoàn trả các khoản vay chính phủ trong Chương trình cứu trợ tài sản xấu (TARP), trị giá 787 tỷ USD triển khai cuối năm 2008 nhằm bình ổn hệ thống tài chính.

Mười ngân hàng lớn của Mỹ, trong đó có JPMorgan Chase, Morgan Stanley, ngày 17/6 đã bắt đầu hoàn trả các khoản vay chính phủ trong Chương trình cứu trợ tài sản xấu (TARP), trị giá 787 tỷ USD triển khai cuối năm 2008 nhằm bình ổn hệ thống tài chính.
 
Sự kiện này phản ánh thêm phần nào sự ổn định dần của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Theo thông báo cùng ngày của Bộ Tài chính Mỹ, quá trình hoàn trả khoản vay dự kiến kết thúc ngay trong ngày triển khai và Chính phủ sẽ thu hồi được khoảng 68 tỷ USD.
 
JPMorgan Chase cho biết, ngân hàng đã hoàn trả khoản tiền vốn 25 tỷ USD vay từ Chính phủ trong lúc ngân hàng gặp khó khăn. Trong khi đó, Morgan Stanley và Goldman Sachs Group Inc. cùng thông báo đã hoàn trả Chính phủ 10 tỷ USD/ngân hàng, bày tỏ lòng cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Quốc hội và chính quyền đối với tập đoàn và nhân viên của tập đoàn trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
 
Cùng 3 ngân hàng lớn trên, Ngân hàng U.S Bancorp đã hoàn trả 6,6 tỷ USD và BB&T hoàn trả 3,1 tỷ USD...
 
Như vậy, cộng với 2 tỷ USD mà các ngân hàng nhỏ đã hoàn trả trước đó, Bộ Tài Chính Mỹ sẽ thu hồi tổng cộng 70 tỷ USD trong gói kích thích kinh tế Mỹ.
 
Ngoài việc hoàn trả các khoản vay chính phủ trong TARP, các ngân hàng còn trả hơn 2 tỷ USD tiền lãi cổ tức cho Bộ Tài chính Mỹ theo quy định của TARP. Bộ Tài chính đã đầu tư 199 tỷ USD vào khoảng 600 ngân hàng theo TARP và có thể thu về 250 tỷ USD từ việc hoàn trả vốn của các ngân hàng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục