Mỹ: Nghi án một phụ nữ da màu bị KKK thiêu cháy

FBI cho biết một phụ nữ da màu đã tự gây bỏng nặng cho bản thân rồi kể với cảnh sát rằng mình bị ba thanh niên da trắng đốt cháy.
Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết một phụ nữ da màu ở bang Louisiana đã dàn dựng một vụ tấn công phân biệt chủng tộc khi cô kể với cảnh sát rằng mình bị ba thanh niên da trắng rưới xăng lên người đốt rồi phá xe.

Vụ việc xảy ra vào tối Chủ Nhật vừa qua tại thành phố Winnsboro, và nạn nhân, đồng thời cũng là thủ phạm là cô Sharmeka Moffitt, 20 tuổi.

Ban đầu, cảnh sát Winnsboro nhận được điện thoại của cô Sharmeka Moffitt, theo đó cô cho biết mình đã bị ba thanh niên đã rưới một loại chất lỏng dễ cháy lên người cô rồi châm lửa.

Cảnh sát sau đó phát hiện chiếc xe của cô này có ký tự KKK, nghĩa là Ku Klux Klan, nhóm phân biệt chủng tộc khét tiếng tại Mỹ.

Cảnh sát Winnsboro đã nhờ cậy tới sự trợ giúp của FBI, và kết luận ban đầu của các đặc vụ liên bang thì vị gây cháy này do chính cô Moffitt gây nên.

Cô Moffitt hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bỏng nghiêm trọng.

"Những vết thương rõ ràng là do tự gây ra," Kyle Hanrahan, người phát ngôn của FBI ở Louisiana cho hay.

Thị trưởng thành phố Winnsboro, ông Jackie Johnson nói thêm: "Chúng tôi chưa vội đưa ra kết luận nào về vụ việc này. Tôi không cho rằng đây là một vụ tấn công có dấu hiệu phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đang tiến hành điều tra"./.
Cô Sharmeka Moffitt (Nguồn: NYD)
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục