Mỹ: Nghi can nhận tội

Mỹ: Nghi can đánh bom hụt ở New York nhận tội

Faisal Shahzad, công dân Mỹ gốc Pakistan đã thú nhận dính líu vụ đánh bom xe bất thành trên Quảng trường Thời đại ở New York.
Giới chức Mỹ ngày 4/5 thông báo Faisal Shahzad, công dân Mỹ gốc Pakistan đã thú nhận dính líu vụ đánh bom xe bất thành cuối tuần qua trên Quảng trường Thời đại ở New York.

Theo nhà chức trách, Shahzad, 31 tuổi, cư trú tại bang Connecticut, đã thừa nhận một mình sắp đặt một thiết bị nổ thô sơ đặt trên chiếc xe thể thao SUV đỗ trên Quảng trường Thời đại vào tối 1/5.

Y cũng khai nhận đã học được cách chế tạo bom tại vùng Waziristan hỗn loạn, trung tâm đầu não của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và phiến quân Taliban tại Pakistan.

Trong hồ sơ tội phạm dài 10 trang, nhà chức trách Mỹ cáo buộc Shahzad tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, âm mưu giết người thông qua hành động khủng bố quốc tế, sở hữu thiết bị hủy diệt, vận chuyển chất nổ và phá hoại tài sản.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết nghi can gốc Pakistan này đã cung cấp những thông tin tình báo và bằng chứng quan trọng cho nhà chức trách. Do Shahzad có biểu hiện hợp tác với nhà chức trách nên phiên tòa xét xử y dự kiến diễn ra cuối ngày 4/5 đã bị hủy bỏ để tiếp tục điều tra.

Phối hợp điều tra mở rộng vụ án, giới chức Pakistan đã bắt giữ hai đối tượng liên quan thông qua các cuộc điện thoại mà giới chức Mỹ có được. Mỹ và Pakistan đang phối hợp chặt chẽ để sớm làm rõ vụ đánh bom hụt nêu trên.

Shahzad bị bắt giữ tại Sân bay John F. Kennedy ở New York tối 3/5 khi đang tìm cách lên chuyến bay EK 202 đi Dubai. Tên này vừa trở về Mỹ sau năm tháng ở Pakistan, trong đó y có đến thành phố Peshawar, "thánh địa" chiêu mộ tân binh của al-Qaeda và phiến quân Taliban.

Giới chức tình báo Pakistan xác nhận gia đình Shahzad có nhà ở Pabbi, miền Bắc Pakistan và một nhà khác ở Hayatabad thuộc Peshawar. Cha của Shahzad là một sỹ quan không lực đã nghỉ hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục