Mỹ nghi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay không người lái của Nga

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Washington nghi ngờ máy bay bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cùng ngày là một máy bay không người lái của Nga.
Mỹ nghi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay không người lái của Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 16/10, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Washington nghi ngờ máy bay bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cùng ngày là một máy bay không người lái của Nga, tuy nhiên cũng thận trọng lưu ý đây mới là thông tin sơ bộ.

Quan chức này cũng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Trong khi đó, quân đội Nga cùng ngày khẳng định tất cả số máy bay của nước này tại Syria đã trở về căn cứ an toàn và các máy bay không người lái của họ đang "hoạt động bình thường," sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ một "phương tiện trên không" xâm phạm không phận.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố trước các hãng tin tức Nga: "Tất cả các máy bay Nga tại Syria đều đã trở về căn cứ không quân Hmeimim sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các phương tiện bay không người lái của Nga theo dõi tình hình trên lãnh thổ Syria và tiến hành do thám trên không đều đang hoạt động bình thường"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục