Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 31/3, Mỹ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Tuyên bố được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra sau cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-Hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ba nước đang phối hợp với nhau nhằm đương đầu với thách thức từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho rằng việc thực thi một cách thận trọng các “biện pháp mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc” có ý nghĩa quan trọng.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc cho biết lãnh đạo ba nước đã trao đổi về các biện pháp nhằm không để Triều Tiên nâng cấp khả năng hạt nhân, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phải chịu những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn từ cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục có “hành động khiêu khích.”

Các biện pháp trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt đối với Triều Tiên từ ngày 2/3 sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng 1 và tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo.

Bắt đầu từ ngày 31/3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Obama chủ trì Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ tư tại Washington. Tham dự sự kiện này có đại diện đến từ 50 quốc gia trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục