Mỹ, Nhật cam kết tăng sức ép buộc Triều Tiên thay đổi chính sách

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhất trí về việc cần phải tăng cường sức ép buộcTriều Tiên thay đổi chính sách.
Mỹ, Nhật cam kết tăng sức ép buộc Triều Tiên thay đổi chính sách ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: India.com)

Theo hãng Kyodo, ngày 3/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc cần phải tăng cường sức ép với Triều Tiên, buộc nước này thay đổi chính sách.

Phát biểu trước báo giới tại nhà riêng, ông Abe nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng hai bên phải hợp tác với nhau cũng như phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế, nhằm tăng cường sức ép buộc Triều Tiên thay đổi chính sách."


[KCNA: Nhà lãnh đạo Triều Tiên kiểm tra đầu đạn tên lửa là bom H]

Đây là cuộc điện đàm thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau vụ Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản hôm 29/8.

Vài giờ trước khi cuộc điện đàm diễn ra, Triều Tiên tuyên bố nước này đã sở hữu khả năng chế tạo bom khinh khí (bom H) có khả năng gắn lên một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục