Mỹ - Nhật hợp tác giải quyết vấn đề Triều Tiên

Ngày 17/2, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ở thăm Nhật Bản đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên, đặc biệt là vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, cũng như các vấn đề toàn cầu.

Ngày 17/2, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ở thăm Nhật Bản đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên, đặc biệt là vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, cũng như các vấn đề toàn cầu.
 
Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, trong cuộc hội đàm kéo dài gần 2 giờ, Thủ tướng Aso nhấn mạnh điều quan trọng là phải giải quyết triệt để các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, trong đó có việc công dân Nhật Bản bị bắt cóc, chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ông cũng đã đưa ra đề nghị phía Mỹ hợp tác giải quyết vấn đề bắt cóc và đã được tân Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ.
 
Về quan hệ song phương, Thủ tướng Aso cảm ơn Ngoại trưởng Clinton đã chọn Nhật Bản là điểm mở đầu trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà, khẳng định điều này cho thấy quan hệ Nhật - Mỹ giữ vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Barack Obama.  Ông Aso bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương để giải quyết các vấn đề quốc tế, nhấn mạnh "hai nước giữ trọng trách lớn trong nền kinh tế và tài chính toàn cầu".

Về phần mình, bà Clinton cam kết sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, coi quan hệ này là nền tảng cho hòa bình, ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là cơ sở để hai bên tăng cường hợp tác nhằm hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện nay.
 
Tân Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington sẽ thúc ép Bình Nhưỡng công khai cả chương trình hạt nhân và vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Bà tái khẳng định cam kết của Mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, bà Clinton cũng trao thư mời ông Aso tới thăm Washington vào ngày 24/2, nhấn mạnh ông Aso sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Obama tiếp đón.

Ngày 18/2, bà Clinton đã rời Nhật Bản tới Indonesia, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du 4 nước châu Á gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục