Mỹ: Nhiều trường là "bẫy chết người" nếu động đất

Nhiều trường đại học ở bang California, Mỹ, đang nằm trong danh sách những nơi có nhiều nguy cơ gây chết người nếu động đất xảy ra.
Nhiều trường đại học tại bang California, Mỹ, đang nằm trong danh sách những nơi có nhiều nguy cơ gây chết người nếu động đất xảy ra.

Điều đặc biệt, trong các tòa nhà không hề an toàn này vẫn tiếp tục diễn ra các lớp học, các hoạt động nghiên cứu và giao dịch thương mại.

Đây là nội dung bản báo cáo được California Watch, thuộc Trung tâm Báo cáo điều tra có trụ sở tại Berkeley, bắc California, công bố ngày 21/3.

Báo cáo trên cho biết một số trường như Đại học Long Beach State, Đại học California State tại Dominguez Hills, và Đại học California, Los Angeles (UCLA) sẽ trở thành những "cái bẫy chết người" nếu xảy ra động đất.

Trong đó, nơi được coi có nguy cơ cao nhất là cơ sở hạ tầng tại Đại học Long Beach, vì sẽ sụp đổ nếu xảy ra động đất lớn.

Báo cáo nêu rõ suốt 18 năm nay các tòa nhà này đã được xác định là những địa điểm rất nguy hiểm nếu xảy ra động đất. Mặc dù vậy, hiện có khoảng 1.500 sinh viên thường xuyên có mặt trong các tòa nhà này hàng ngày.

Báo cáo nhấn mạnh rằng thay vì trùng tu các tòa nhà cũ, Đại học Long Beach vẫn xây thêm các cơ sở mới.

Năm 2005, trường được bang tài trợ 1 triệu USD để gia cố tường của các tòa nhà nhưng đã phải hoàn trả số tiền này do "thiếu thông tin" về thời hạn phải hoàn thành việc sửa chữa.

Thư viện Cain tại trường Đại học Canifornia State và thư viện Sinh trắc học Darling tại trường UCLA cũng nằm trong danh sách những nơi cực kỳ nguy hiểm khi xảy ra động đất.

Báo cáo còn cảnh báo ngoài hai hệ thống trường đại học trên, có gần một nửa trong số 7.200 tòa nhà đang được hàng triệu người dân California sử dụng hàng ngày được xây dựng từ trước những năm 70 của thế kỷ trước.

Sau khi trận động đất năm 1971 tại thành phố San Fernando, nam California, gây nứt vỡ các tòa nhà của các bệnh viện lớn và hiện đại, chính quyền bang này đã đưa ra các qui định nghiêm ngặt về độ an toàn trong xây dựng.

Cũng theo báo cáo trên, cho đến nay vẫn chưa có thống kê về chi phí cho việc trùng tu các tòa nhà nguy hiểm trên toàn bang, nhưng ước tính riêng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng của 23 tòa nhà thuộc Đại học California State đã lên tới hơn 500 triệu USD trong vòng 5 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục