"Mỹ nhúng mã độc vào 50.000 mạng máy tính toàn cầu"

Theo tờ Tấm gương của Đức, tình báo Mỹ đã nhúng các các mã độc vào 50.000 mạng máy tính trên toàn thế giới với mục đích thu thập các dữ liệu mật và thông tin cá nhân.
"Mỹ nhúng mã độc vào 50.000 mạng máy tính toàn cầu" ảnh 1NSA sử dụng cả các chương trình theo dõi vốn được tội phạm ưa dùng. (Nguồn: der Spiegel)

Báo Tấm gương của Đức ngày 24/11 đưa tin mạng lưới do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) có quy mô lớn hơn rất nhiều mà cả thế giới đã biết tới nay.

NSA đã xâm nhập vào hàng chục nghìn mạng máy tính toàn cầu, sử dụng cả những phương pháp mà tội phạm thường dùng.

Theo nguồn tin trên, tình báo Mỹ đã nhúng các các mã độc vào 50.000 mạng máy tính trên toàn thế giới với mục đích thu thập các dữ liệu mật và thông tin cá nhân.

Việc NSA tấn công các mạng máy tính toàn cầu mới được biết tới cách đây vài tháng, song quy mô của chương trình này chỉ là trên 20.000 máy tính trên toàn thế giới từ năm 2008.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin mới nhất từ thông tin của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, NSA đã đặt mục tiêu tới cuối năm 2013 sẽ xâm nhập vào 85.000 hệ thống máy tính trên toàn cầu.

Phầm mềm do thám trên được mô tả là "kẻ ngủ mơ kỹ thuật số," khi xâm nhập vào các hệ thống máy tính, chúng sẽ nằm chờ, ẩn mình kín đáo để đợi lệnh chỉ huy.

Chương trình này hoạt động giống như các chương trình gián điệp vốn thường được các đối tượng tội phạm sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục