Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản

Mỹ sẽ ủng hộ Hàn Quốc-Nhật Bản cải thiện quan hệ song phương do cả hai nước này đều là đồng minh của Washington.
Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ảnh 1Tàu của hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa trong cuộc tập trận gần đảo Dokdo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Mỹ sẽ ủng hộ Hàn Quốc-Nhật Bản cải thiện quan hệ song phương do cả hai nước này đều là đồng minh của Washington.

Tuyên bố trên do Trợ ký Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày.

Phát biểu trước báo giới ngày 17/3, ông Russel đã hối thúc Nhật Bản và Hàn Quốc - hai đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á- nỗ lực cải thiện quan hệ song phương hiện đang căng thẳng.

Theo nhận định của ông Russel, tình hình căng thẳng hiện nay là "nguy cơ chiến lược" đối với cả ba nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hai quốc gia đồng minh này, nhà ngoại giao Mỹ cho rằng việc cả hai nền kinh tế lớn này tận dụng mọi cơ hội trong thế kỷ 21 để cải thiện quan hệ song phương là điều cần thiết.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel đến Hàn Quốc vào ngày 16/3 vừa qua nhằm tiến hành tham vấn với giới chức Hàn Quốc liên quan đến loạt vấn đề, trong đó có vấn đề tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Quan hệ của hai nước láng giềng Hàn-Nhật đang xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tranh cãi chủ quyền đối với quần đảo Dokdo do Seoul kiểm soát trong khi Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima, và những nhận thức khác nhau về lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục