Mỹ nỗ lực hỗ trợ tiến trình hòa đàm Israel-Palestine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm hỗ trợ tiến trình hòa đàm đang diễn ra giữa Israel-Palestine.
Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm hỗ trợ tiến trình hòa đàm đang diễn ra giữa Israel-Palestine, trên cơ sở giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột.

Hiện vấn đề hòa bình Trung Đông đang là ưu tiên hàng đầu của Ngoại trưởng Kerry, do đó các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine sẽ là trọng tâm trong cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đầu tiên của ông.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Tôi đã nói chuyện trực tiếp với cả hai nhà lãnh đạo và mục tiêu của việc chúng tôi đang làm đó là hai quốc gia sẽ cùng tồn tại song song trong hòa bình và an ninh.”

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng thời điểm đã đến và nói: “Cả hai chúng tôi đều nhận thức rằng con đường này không dễ dàng, tuy nhiên chúng tôi tham gia vào nỗ lực này với ông để mang lại một sự hòa giải có tính lịch sử giữa Israel-Palestine nhằm chấm dứt xung đột vĩnh viễn.”

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định Palestine đã sẵn sàng và tuyên bố: "Chúng tôi có 9 tháng và hy vọng có thể đạt được một hòa ước với người Israel.”

Trở ngại của giải pháp 2 nhà nước bao gồm quy chế của thành phố Jerusalem mà cả Israel lẫn Palestine đều xem như thủ đô, và vấn đề biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục