Mỹ: Nổ súng ở bang Arizona, 5 người thương vong

Ngày 30/1, một vụ xả súng xảy ra trong một tòa nhà văn phòng 3 tầng ở thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ đã làm 5 người thương vong.
Ngày 30/1, đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra trong một tòa nhà văn phòng 3 tầng ở thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ.

Giới chức bang này cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút sáng (theo giờ địa phương) khi một người có tên Arthur Douglas Harmon, 70 tuổi, sau khi cãi vã với một số người trong tòa nhà trên đã xả súng vào họ.

Người này sau đó đã trốn thoát và hiện cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối tượng này trên toàn bang.

Cũng theo nguồn tin cảnh sát, nạn nhân thiệt mạng là Steve Singer, Giám đốc điều hành Trung tâm Fusion Contract. Hiện những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Vụ xả súng trên xảy ra trong bối cảnh Hạ Nghị sĩ bang Arizona Gabrielle Giffords cùng ngày đang có phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, kêu gọi Quốc hội nhanh chóng có những hành động cụ thể nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn tại quốc gia này.

Tháng 1/2011, bà Giffords  từng bị bị bắn trọng thương trong một buổi gặp mặt với các cử tri ở bang Arizona. Vụ tấn công này cũng đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một thẩm phán liên bang và một bé gái 9 tuổi, và 14 người khác bị thương.

[Nhà Trắng quyết tâm trong việc kiểm soát súng đạn]


Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố gói đề xuất kiểm soát súng đạn. Theo đó, một số loại súng trường sát thương kiểu quân đội bị cấm, đồng thời thẩm tra lý lịch với tất cả các đối tượng tiêu thụ súng.

Sau vụ thảm sát ở bang Connecticut làm 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng, vấn đề kiểm soát súng đạn đã trở thành một trong các chủ đề được tranh cãi nhiều nhất ở nước Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục