Mỹ nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô sau bốn thập kỷ

Bộ Thương mại Mỹ sẽ nối lại việc xuất khẩu dầu thô với hai công ty đầu tiên sau bốn thập kỷ ban hành lệnh cấm xuất khẩu sản phẩm này.
Mỹ nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô sau bốn thập kỷ ảnh 1Bảng giá xăng không chì tại trung tâm dịch vụ của hãng Shell ở Los Angeles, bang California (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhật báo Phố Wall số ra ngày 24/6 đưa tin lần đầu tiên trong bốn thập kỷ qua, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cho phép hai công ty xuất khẩu sản phẩm dầu chưa lọc. Đây là một phần trong kế hoạch dỡ bỏ dần quy định cấm xuất khẩu dầu thô được áp dụng tại Mỹ kể từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Mặc dù là một trong những quốc gia đứng đầu về sản lượng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu nhưng Washington cấm xuất khẩu dầu thô từ hơn 4 thập kỷ qua với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, do Mỹ là nước phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự đột phá trong công nghệ đã giúp Mỹ tăng mạnh sản lượng khai thác từ các mỏ đá phiến, giúp cho các vùng như North Dakota và Texas giảm mạnh nhu cầu nhập khẩu dầu thô, tạo ra tình trạng dư thừa nguyên liệu tại một số vùng.

Tình hình này đã khiến các doanh nghiệp khai thác dầu gia tăng sức ép đòi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu. Tại Quốc hội, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm, coi đó là bước đi hoàn toàn phù hợp với diễn biến của hoạt động khai thác dầu mỏ của Mỹ.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ quốc hội và ngành công nghiệp, lệnh cấm xuất khẩu dầu thô vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Nguyên nhân một phần vì một số doanh nghiệp lọc dầu và các hiệp hội tiêu dùng phản đối việc dỡ bỏ lệnh cấm vì lo ngại sẽ làm tăng giá dầu thô trong nước.

Vì vậy, Bộ Thương mại chọn giải pháp sẽ ra quyết định đặc biệt đối với từng trường hợp dựa trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Hai công ty dầu mỏ đầu tiên được thụ hưởng quyết định này là Pioneer Natural of Irving và Enterprise Products Partners of Houston.

Hai công ty này được phép xuất khẩu khí ngưng tụ siêu nhẹ với thời gian dự kiến khởi động vào tháng Tám tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục