Mỹ nối lại tìm kiếm hài cốt quân nhân tại Myanmar

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị nối lại hoạt động tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ mất tích ở Myanmar trong Chiến tranh Thế giới II.
Theo AP, Quân đội Mỹ đang chuẩn bị đợt tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích ở Myanmar trong Chiến tranh Thế giới II.

Việc nối lại hoạt động tìm kiếm lần đầu tiên trong vòng tám năm qua là kết quả của việc quan hệ Mỹ-Myanmar được cải thiện sau khi Chính phủ Myanmar tiến hành những cải tổ dân chủ.

Ngày 11/1, Bộ chỉ huy chuyên trách Kiểm kê Tù binh chiến tranh (POW)/Lính Mỹ mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ (MIA), có trụ sở tại Hawaii, cho biết một nhóm điều phối viên sẽ đến Myanmar vào ngày 21/1 để chuẩn bị cho chuyến thăm của các nhân viên tìm kiếm, dự kiến vào tháng 2 tới.

Hiện còn khoảng 730 binh sỹ Mỹ mất tích tại Myanmar, phần lớn là các phi công Mỹ bị bắn hạ tại khu vực rừng rậm, núi non hiểm trở ở miền Bắc nước này trong khi làm nhiệm vụ vận chuyển đồ tiếp tế từ Ấn Độ tới Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục