Sarah Palin từ chức

Mỹ: Nữ Thống đốc Sarah Palin bất ngờ từ chức

Trong thông báo bất ngờ ngày 3/7, nữ Thống đốc bang Alaska của Mỹ, bà Sarah Palin cho biết, bà sẽ từ chức vào cuối tháng này.
Trong thông báo bất ngờ ngày 3/7, nữ Thống đốc bang Alaska của Mỹ, bà Sarah Palin, từng là ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2008, cho biết bà sẽ từ chức vào cuối tháng này.
 
Mặc dù bà Palin không cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định trên, song thông báo bất ngờ này đã dấy lên tin đồn bà sẽ tập trung vào nỗ lực trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống vào năm 2012.
 
Trong cuộc họp báo chớp nhoáng thông báo quyết định từ chức, nữ chính trị gia 45 tuổi cho biết bà sẽ chính thức trao quyền cho Phó Thống đốc Sean Parnell vào ngày 26/7, nhưng không tiết lộ các kế hoạch của bà trong tương lai.
 
Bà Palin cũng khẳng định "không có ý định tái cử vào vị trí thống đốc bang" sau khi nhiệm kỳ thống đốc hiện nay kết thúc vào năm 2010. Trong khi đó, ông Dave Murrow, người phát ngôn của bà Palin, cho biết bà muốn tiếp tục phục vụ công chúng nhưng không phải với tư cách thống đốc bang.
 
Bà Palin được Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain chọn liên danh tranh cử tổng thống năm 2008. Bà được biết đến là một trong ba chính khách tiềm năng của đảng Cộng hòa có thể chạy đua vào vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng này năm 2012.
 
Các cuộc trưng cầu ý dân cho thấy uy tín của bà vẫn rất lớn cho dù tỷ lệ ủng hộ bà đã giảm nhiều kể từ khi ra tranh cử Phó Tổng thống.
 
Giới phân tích cho rằng bà Palin đưa ra quyết định trên vào đúng thời điểm nước Mỹ kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/7 là nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đối với kế hoạch chính trị của bà./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục