"Mỹ nương tay với IS để làm suy yếu Tổng thống Assad"

Lavrov: Mỹ nương tay với IS để làm suy yếu Tổng thống Assad

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/11 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và đồng minh đang chơi trò nguy hiểm trên chiến trường Syria khi dung túng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS để làm suy yếu Assad.
Lavrov: Mỹ nương tay với IS để làm suy yếu Tổng thống Assad ảnh 1Theo ông Lavrov, IS đã không ngừng lớn mạnh ở vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đống (Nguồn: RT)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/11 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và đồng minh đang chơi trò nguy hiểm trên chiến trường Syria khi dung túng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS để nhóm khủng bố này làm suy yếu lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

"Những phân tích về chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu trong hơn một năm qua đã dấn đến kết luận rằng họ chỉ lựa chọn mục tiêu tấn công, mà tôi có thể nói rằng chiến dịch ấy đã nương nhẹ với IS, gây thách thức lớn cho quân đội Syria," ông Lavrov phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1.

Ông Lavrov giải thích thêm: "Họ muốn khiến ông Assad suy yếu càng sớm càng tốt để buộc ông phải ra đi, nhưng cũng chẳng muốn củng cố sức mạnh cho IS, rồi sau đó để họ nắm quyền."

Theo ông Lavrov, lập trường của Mỹ là làm suy yếu triển vọng về "một nhà nước Syria thế tục, nơi mà quyền lợi của các dân tộc và nhóm tôn giáo được đảm bảo."

Ngoại trưởng Nga nói kết quả chiến dịch không kích của Mỹ ở Syria đạt kết quả rất khiêm tốn, và giai đoạn từ tháng 8/2014 đến nay, IS không ngừng lớn mạnh ở những vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng.

Ông Lavrov cũng nói cáo buộc của phương Tây rằng Nga tấn công những mục tiêu dân sự ở Syria là vô căn cứ.

Trước đó, Mỹ và phương Tây cho rằng các cuộc không kích của Nga ở Syria chủ yếu nhắm vào lực lượng đối lập với Tổng thống Assad, hơn là nhắm vào các mục tiêu IS.

Ngày 17/11, sau khi an ninh Nga kết luận máy bay chở khách rơi ở Ai Cập là do bị đánh bom, Nga đã tung lực lượng không quân chiến lược vào chiến dịch không kích Syria, đồng thời phối hợp với Pháp triển khai chống khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục