Mỹ oanh kích xe chở thủ lĩnh Taliban, 16 phiến quân bị tiêu diệt

Quân đội Afghanistan tuyên bố 16 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt trong một trận oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này.
Mỹ oanh kích xe chở thủ lĩnh Taliban, 16 phiến quân bị tiêu diệt ảnh 1Chiếc xe được cho là của thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour bốc cháy trong vụ không kích của máy bay không người lái Mỹ tại thị trấn Ahmad Wal ở Balochistan, Pakistan ngày 21/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 26/6, quân đội Afghanistan ra tuyên bố cho biết 16 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt trong một trận oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này.

Sư đoàn 20 Pamir đồn trú ở tỉnh Kunduz ra tuyên bố xác nhận: "Thủ lĩnh cấp cao Taliban là Mullah Jannat Gul cùng với 15 thuộc hạ của hắn đã bị tiêu diệt sau khi một máy bay không người lái của lực lượng quốc tế tấn công 2 xe đang chạy dọc quốc lộ Quash Tipa, huyện Chahar Dara đêm 25/6."

Trong một vụ việc khác, Abdul Samad - một đặc vụ tình báo của Taliban đồng thời là kẻ chỉ đạo tấn công liều chết của lực lượng nổi dậy này - ngày 25/6 đã bị bắt tại một trạm kiểm soát an ninh của quân đội Afghanistan thuộc huyện Ghorband, tỉnh miền Đông Parwan.

Hiện chưa có phát biểu gì từ phía Taliban liên quan tới 2 vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục