Mỹ, Pakistan và Afghanistan thảo luận về việc hòa giải với Taliban

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif để thảo luận về những nỗ lực hòa giải với Taliban.
Mỹ, Pakistan và Afghanistan thảo luận về việc hòa giải với Taliban ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn hãng PTI cho biết, Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/1 đã tổ chức cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ở Davos, Thụy Sĩ, để thảo luận về những nỗ lực hòa giải mới đây với phiến quân Hồi giáo Taliban.

Trong tuyên bố được đưa ra bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức ở Davos, Nhà Trắng nêu rõ: “Họ đã thảo luận về những nỗ lực gần đây nhằm nối lại hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban. Phó Tổng thống đã khuyến khích hai nhà lãnh đạo Afghanistan và Pakistan giữ cam kết đối với tiến trình hòa bình tin cậy được tăng cường qua những biện pháp cụ thể để giảm tình trạng bạo lực, loại bỏ những nơi ẩn náu của phiến quân và thúc đẩy hợp tác song phương.”

Trong cuộc gặp trên, Phó Tổng thống Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với sự hòa giải ở Afghanistan và cải thiện quan hệ song phương giữa Kabul và Islamabad, đồng thời cho rằng đây là những trụ cột quan trọng đối với ổn định khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục