Mỹ phải đóng cửa nhiều căn cứ quân sự vì ngân sách cắt giảm

Ngân sách quân sự bị cắt giảm mạnh là nguyên nhân khiến Bộ Quốc phòng Mỹ buộc phải đóng cửa, chuyển giao nhiều căn cứ quân sự và điều chỉnh thế bố trí quân tại các nước đồng minh châu Âu.
Mỹ phải đóng cửa nhiều căn cứ quân sự vì ngân sách cắt giảm ảnh 1Mỹ đóng cửa nhiều căn cứ quân sự tại châu Âu. (Nguồn: www.eadt.co.uk)

Ngân sách quân sự bị cắt giảm mạnh là nguyên nhân khiến Bộ Quốc phòng Mỹ buộc phải đóng cửa, chuyển giao nhiều căn cứ quân sự và điều chỉnh thế bố trí quân tại các nước đồng minh châu Âu.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo ngày 8/1 của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Derek Chollet trong cuộc họp báo ngày 8/1, cho biết có tổng số 15 căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu sẽ đóng cửa và chuyển giao cho chính phủ các nước sở tại. Kế hoạch đóng cửa và chuyển giao trong ba năm tới này hy vọng sẽ tiết kiệm được cho Lầu Năm Góc mỗi năm khoảng 500 triệu USD.

Cơ sở quân sự lớn nhất bị đóng cửa và chuyển giao lần này là căn cứ không quân RAF Mildenhall thuộc hạt Suffolk ở phía Đông Bắc London của Anh. Đây là căn cứ triển khai lực lượng xe tăng, các máy bay trinh sát, các máy bay của lực lượng tác chiến đặc biệt và hơn 3.200 binh lính Mỹ.

Tuy nhiên, trong những năm tới, Lầu Năm Góc cũng dự định triển khai hai phi đội máy bay tiêm kích F-35 tại căn cứ Lakenheath cũng thuộc hạt trên và đây sẽ là căn cứ duy nhất của Lực lượng Không quân Mỹ (USAF) ở châu Âu sở hữu loại máy bay chiến đấu hiện đại này.

Ngoài căn cứ RAF Mildenhall, quân đội Mỹ cũng sẽ ngừng hoạt động tại 14 căn cứ quân sự khác tại các quốc gia như Đức, Bồ Đào Nha, Italy…để chuyển giao lại cho nước chủ nhà.

Tại Đức, Lầu Năm Góc sẽ đóng cửa một số căn cứ quân sự, nhưng tổng số lính Mỹ triển khai tại nước này có thể tăng thêm vài trăm trong những năm tới. Trái lại, Mỹ sẽ giảm số binh lính đóng tại Bồ Đào Nha với việc rút khoảng 500 lính khỏi căn cứ quân sự Lajes Field ở thành phố Azores.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh kế hoạch chuyển giao các căn cứ quân sự sẽ giúp phát huy năng lực quân sự tối đa của quân đội Mỹ tại châu Âu, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đối tác với các đồng minh tại khu vực này.

Chính phủ Bồ Đào Nha đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của Lầu Năm Góc, cho rằng Washington đã không giữ đúng cam kết được đưa ra tại các cuộc thảo luận trong những năm gần đây. Trong khi đó, Bộ trưởng Anh Michael Fallon cho rằng một số thay đổi mà phía Mỹ đưa ra đôi khi "cần thiết," đồng thời khẳng định quan hệ đối tác lịch sử giữa hai nước vẫn luôn bền vững.

Ở thời điểm hiện tại Mỹ vẫn đang triển khai khoảng hơn 64.000 binh lính tại các nước đồng minh châu Âu, chủ yếu tại Đức, Italy và Anh.

Quyết định đóng cửa căn cứ và điều chỉnh thế bố trí quân trên đây của Lầu Năm Góc được công bố trước sức ép trong một thập kỷ tới ngân sách quân sự của Mỹ dự kiến sẽ bị giảm tổng cộng khoảng 1.000 tỷ USD.

Ngoài các căn cứ ở nước ngoài, Lầu Năm Góc cũng đã nhiều lần đề nghị Quốc hội cho đóng cửa thêm hàng loạt cơ sở quân sự ở trong nước, với số lượng được đánh giá là dư thừa tới 20%. Tuy nhiên, hai cơ quan lập pháp của Mỹ cho tới nay vẫn phản đối, đòi phải đóng cửa các căn cứ ở châu Âu trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục