Mỹ phản đối chỉ trích của Israel với Ngoại trưởng John Kerry

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố việc Israel chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ủng hộ các chiến binh Hồi giáo là “gây hấn và phi lý.”
Mỹ phản đối chỉ trích của Israel với Ngoại trưởng John Kerry ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AP)

Theo hãng AFP, ngày 30/7, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố việc Israel lên tiếng phản đối Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và cho rằng ông này là một người ủng hộ các chiến binh Hồi giáo là “gây hấn và phi lý.”

Phát biểu với các phóng viên, bà Marie Harf nhấn mạnh rằng Mỹ đã dành cho Israel “mức độ hỗ trợ mà nói một cách thẳng thắn là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của chúng ta, ngay cả khi chúng ta bị cô lập.”

Sau nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza bị thất bại hồi tuần trước, ông Kerry đã bị báo chí Israel chỉ trích về bản kế hoạch mà ông đệ trình lên Chính phủ Israel vào ngày 25/7. Kế hoạch này sau đó đã bị nội các an ninh của Israel bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục