Mỹ phản đối cung cấp tên lửa vác vai cho quân nổi dậy Syria

Washington tiếp tục phản đối việc cung cấp các tên lửa vác vai (MANPADS) có thể bắn hạ máy bay chiến đấu cho quân nổi dậy Syria.

Reuters đưa tin, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ ngày 18/2 cho biết Washington tiếp tục phản đối việc cung cấp các tên lửa vác vai (MANPADS) có thể bắn hạ máy bay chiến đấu cho quân nổi dậy Syria.

Quan chức giấu tên đang tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Tunisia nói: "Chính quyền (Mỹ) bảo lưu quan điểm phản đối việc cung cấp MANPADS cho phe đối lập Syria."

Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin Saudi Arabia đã đề nghị cung cấp cho quân nổi dậy Syria các hệ thống tên lửa vác vai của Trung Quốc và các tên lửa chống tăng có điều khiển của Nga.

Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Syria đưa tin quân chính phủ nước này đã chiếm lại được một ngôi làng của cộng đồng thiểu số Alawite ở miền Trung đất nước từ các tay súng Hồi giáo.

Trong khi đó, ngày 18/2, thủ lĩnh một nhóm đối lập trong nước cho biết phe đối lập bên trong Syria cần khẩn trương thành lập phái đoàn của riêng mình để tham gia vòng đàm phán thứ ba tại Geneva.

Qadri Jamil, cựu Phó Thủ tướng Syria và là người đứng đầu Mặt trận Nhân dân vì sự thay đổi và giải phóng - Liên minh các lực lượng vì sự thay đổi hòa bình cho rằng phe đối lập trong nước từ lâu chưa quyết định vấn đề này và đây chính là thời điểm để thành lập một phái đoàn của riêng mình.

Qadri Jamil nhấn mạnh: "Tôi hối thúc các lực lượng đối lập trong nước ngay lập tức thành lập một phái đoàn chung để tham gia vòng đàm phán thứ ba dù có được mời hay không."

Cùng ngày, các lực lượng phiến quân tại miền Nam Syria cho biết đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công mùa Xuân chống lại chính phủ.

Các nguồn tin từ chính quyền Syria và phe đối lập cho biết cuộc tấn công sẽ có sự tham gia của các chiến binh được Phương Tây huấn luyện tại quốc gia láng giềng Jordan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục