Mỹ: Phần tử cực đoan Chechnya chủ mưu loạt vụ đánh bom Istanbul

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho rằng phần tử cực đoan người Chechnya Akhmed Chatayev đã chủ mưu loạt vụ đánh bom ở Sân bay Ataturk.
Mỹ: Phần tử cực đoan Chechnya chủ mưu loạt vụ đánh bom Istanbul ảnh 1Hiện trường vụ tấn công tại sân bay Ataturk. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện Mỹ, nghị sỹ Michael McCaul cho rằng phần tử cực đoan người Chechnya Akhmed Chatayev đã chủ mưu loạt vụ đánh bom liều chết tại Sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 230 người bị thương.

Phát biểu trên CNN, ông McCaul cho hay Chatayev đã chỉ đạo vụ đánh bom và xả súng đêm 28/6 tại Sân bay Ataturk. Ông McCaul không rõ hiện tên Chatayev đang ẩn náu ở đâu song tên này được biết đến như một thứ trưởng trong bộ chiến tranh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển cũng xác định Chatayev là người tổ chức loạt vụ tấn công nêu trên. Tuy nhiên cho đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xác nhận sự liên quan của phần tử này.

Tờ Sabah thân chính phủ sở tại đưa tin cảnh sát đã tiến hành cuộc truy lùng để bắt nghi can chủ mưu loạt vụ tấn công này.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra thảm họa trên.

Cùng ngày, Đức đã cảnh báo công dân nước này phải thận trọng nếu họ đến Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục