Mỹ, Pháp giục LHQ sớm thông qua trừng phạt Iran

Tổng thống Pháp Sarkozy cho rằng "đã đến lúc đưa ra những quyết định về biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran."
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 30/1 bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran trong những tuần tới, song ông cũng thừa nhận Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận quốc tế về việc tăng cường trừng phạt chống Iran.

Tuyên bố với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ và Pháp đồng thuận, "nhất trí phối hợp" trong việc ngăn chặn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh Tehran không thể tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân.

Sau các cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Pháp Sarkozy cho rằng Iran không thể tiếp tục "cuộc chạy đua vũ trang điên rồ" nhằm nỗ lực hoàn tất chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Ông nêu rõ "đã đến lúc đưa ra những quyết định về biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran."

Liên quan đến hồ sơ Iran, ngày 30/3, tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8, gồm Nga, Anh, Đức, Italy, Pháp, Canada, Mỹ và Nhật Bản) nhóm họp trong hai ngày tại thành phố Gatineau, Ngoại trưởng nước chủ nhà Canada, ông Lawrence Cannon cho biết các nước đã nhất trí tiếp tục mở cơ hội đối thoại với Iran, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện "những bước mạnh mẽ và thích hợp" buộc Tehran chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Mặc dù bày tỏ lập trường cứng rắn đối với Iran, song các nước G-8 cũng nhất trí rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chứ không phải G-8, có thể quyết định các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran.

Ngoại trưởng Cannon nhấn mạnh các nước đã thảo luận nghiêm túc và nhận thấy chương trình hạt nhân của Tehran rất đáng lo ngại. G-8 hy vọng các nước không phải là thành viên như Trung Quốc cũng ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà rất hài lòng về kết quả hội nghị lần này. Bà nhấn mạnh mặc dù đã đạt được một số tiến bộ nhưng khó có thể hy vọng Iran thay đổi lập trường.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ ý kiến cho rằng G-8 cần thuyết phục Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt mới chống Iran. Ông nói rằng Bắc Kinh cần đưa ra quyết định một cách độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục