Mỹ phạt công ty Trung Quốc tham gia phát triển vũ khí của Triều Tiên

Ngày 26/9, Mỹ đã liệt một công ty thương mại của Trung Quốc vào danh sách đen vì công ty này tham gia vào hoạt động phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.
Mỹ phạt công ty Trung Quốc tham gia phát triển vũ khí của Triều Tiên ảnh 1Thành phố biên giới Đan Đông, phía Đông Bắc Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 26/9, Mỹ đã liệt một công ty thương mại của Trung Quốc vào danh sách đen vì công ty này tham gia vào hoạt động phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết bộ này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Công ty Phát triển Công nghiệp Hongxiang Dandong, doanh nghiệp của Trung Quốc có trụ sở tại thành phố biên giới Đan Đông, phía Đông Bắc Trung Quốc, cùng 4 người của công ty này vì sử dụng "một mạng lưới các công ty bình phong trái phép."

Trong một thông báo, quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách lĩnh vực chống khủng bố và tình báo tài chính Adam Szubin cho biết: "Hành động ngày hôm nay cho thấy một mạng lưới bất hợp pháp chủ yếu hỗ trợ hoạt động phát triển vũ khí của Triều Tiên."

Động thái trên của Mỹ được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, trong khuôn khổ cuộc hội đàm ở New York, đã khẳng định sự hợp tác trong việc theo đuổi một nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục