Mỹ phát động chiến dịch mới chống hút thuốc lá

Các quan chức y tế Mỹ đã phát động một chiến dịch mới chống hút thuốc lá nhằm giảm số lượng người hút thuốc trên khắp cả nước.
Các quan chức y tế Mỹ ngày 28/3 đã phát động một chiến dịch mới chống hút thuốc lá nhằm giảm số lượng người hút thuốc trên khắp cả nước, sau thành công của một chiến dịch tương tự hồi năm ngoái.

Chiến dịch mới gồm hàng loạt quảng cáo được phát trên truyền hình, radio, báo và các hệ thống truyền thông khác trên cả nước, khuyến khích người hút thuốc từ bỏ thói quen bất lợi cho sức khỏe này. Các đoạn video kể câu chuyện của những người hút thuốc và những căn bệnh liên quan tới thói quen hút thuốc của họ. Chiến dịch nói trên cũng kêu gọi người hút thuốc gọi điện đến đường dây nóng miễn phí để được tiếp cận dịch vụ và nhận thông tin tư vấn hữu ích.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Mỹ Kathleen Sebelius cho biết chiến dịch này đang cứu cuộc sống và tiết kiệm tiền bạc cho người dân bằng cách cung cấp những câu chuyện liên quan tới hút thuốc theo cách dễ hiểu nhất, khuyến khích người dân từ bỏ việc hút thuốc lá.

Năm ngoái, một chiến dịch chống hút thuốc lá tương tự đã phát huy hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua việc số người hút thuốc gọi điện đến đường dây nóng yêu cầu giúp đỡ để từ bỏ thói quen có hại này tăng lên rõ rệt. Số cuộc điện thoại gọi đến các dịch vụ y tế đã tăng lên gấp đôi, khoảng 200.000 cuộc trong chiến dịch chống hút thuốc năm 2012.

Chiến dịch này được đầu tư đến 54 triệu USD và kéo dài 12 tuần. Các quan chức y tế cho biết chiến dịch có thể đã khuyến khích hàng chục nghìn người từ bỏ việc hút thuốc lá.

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh quốc gia (CDC) của Mỹ, gần 70% số người hút thuốc tại Mỹ cho biết họ muốn bỏ thuốc lá.

Giám đốc CDC Tom Frieden cho biết những người hút thuốc và không hút thuốc đều bị ảnh hưởng bất lợi từ khói thuốc lá. Mặc dù hút thuốc lá được chứng minh là có hại cho sức khỏe, nhưng có gần 20% thanh niên Mỹ vẫn hút thuốc. Gần 90% số người Mỹ hút thuốc đã có thói quen hút thuốc từ trước khi bước vào tuổi 18 và nhiều người trong số họ đang mắc những căn bệnh nghiêm trọng.

Hàng năm, tại Mỹ có hơn 440.000 người bị thiệt mạng do các bệnh có liên quan đến thuốc lá./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục