Mỹ: Phát hiện thiết bị nổ gần nhà của tỷ phú George Soros

Nguồn tin cảnh sát cho biết một thiết bị nổ đã được phát hiện ngày 22/10 trong một hòm thư gần nhà riêng ở New York của nhà tài phiệt George Soros.
Mỹ: Phát hiện thiết bị nổ gần nhà của tỷ phú George Soros ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nbc)

Tờ New York Times dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một thiết bị nổ đã được phát hiện ngày 22/10 trong một hòm thư gần nhà riêng ở New York của nhà tài phiệt George Soros, tỷ phú được xem là một mục tiêu yêu thích của các nhà vận động tranh cử cánh hữu ở Mỹ và Đông Âu.

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết cơ quan chức năng đã tới ngôi nhà của ông Soros ở Katonah, New York, sau khi họ nhận được cuộc gọi thông báo về một túi bưu kiện khả nghi vào lúc khoảng 3 giờ 45 phút chiều 22/10.

[Tỷ phú Soros gọi ông Trump là “kẻ lừa đảo và độc tài sắp lên ngôi”]

Một nhân viên của tòa nhà đã mở gói bưu kiện và phát hiện bên trong có một thiết bị nổ tình nghi.

Nhân viên này sau đó đã gọi điện báo và cảnh sát đã điều đội phá bom tới kích nổ thiết bị này.

Theo báo trên, vào thời điểm đó, ông Soros không có nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục