Mỹ phát hiện tới bốn tấn cần sa trôi dạt ngoài biển

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã phát hiện hơn bốn tấn cần sa được gói thành 160 kiện hàng trôi nổi trên bờ biển ngoài khơi California.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã phát hiện thấy hơn bốn tấn cần sa được gói thành 160 kiện hàng đang trôi nổi trên bờ biển ngoài khơi California.

Vụ triệt phá nêu trên, trị giá hơn 3 triệu USD, được phát hiện ở khu vực biển ngoài khơi Dana Point, cách thành phố Los Angeles 96km về phía Nam.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Los Angeles, ông Joe Balicki cho hay dường như chiếc tàu chở số cần sa nêu trên đã gặp nạn, dù có thể chiếc tàu này lớn hơn loại thường được sử dụng vận chuyển ma túy hoặc các chất kích thích từ biên giới Mexico vào Mỹ.

Theo một số nhận định của các quan chức khác, có thể chiếc tàu chở số cần sa không gặp nạn mà những kẻ tổ chức đường dây vận chuyển đã ném cần sa xuống biển khi tàu bị nhà chức trách kiểm tra.

Ông Michael Jeminez, quan chức thuộc cơ quan tuần tra biên giới, cho hay: "Không có chiếc tàu nào trong phạm vi những kiện cần sa trôi dạt trên biển cả"./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục