Mỹ phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên

Các hệ thống của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, được tiến hành lúc 3 giờ 33 phút (giờ Hà Nội) ngày 15/4, nhưng dường như đã thất bại.
 Mỹ phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên ảnh 1Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/4 (theo giờ Mỹ) cho biết quân đội nước này đã phát hiện và theo dõi một vụ phóng tên lửa được đánh giá là thất bại của Triều Tiên.

Trong một thông báo của người phát ngôn trên, các hệ thống của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, được tiến hành lúc 3 giờ 33 phút (giờ Hà Nội) ngày 15/4.

Theo Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ, tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng không đe dọa tới khu vực Bắc Mỹ.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cố gắng phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng sớm ngày 15/4 từ bờ biển phía Đông của Triều Tiên, nhưng vụ phóng dường như đã thất bại. Đó có thể là một tên lửa Musudan mới, đã bị phát hiện từ đầu tuần này.

Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh lần thứ 104 của nhà sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành trong ngày 15/4 này. Trước đây, Triều Tiên thường tổ chức kỷ niệm ngày lễ này với nhiều sự kiện quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục