Mỹ phạt tài chính buộc Israel nhượng bộ Palestine

Washington "có thể từ chối bảo lãnh các khoản vay của Israel", nếu Israel không nhượng bộ trong cuộc thương lượng với Palestine.
Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông George Mitchell đã đề cập khả năng Washington có thể thực hiện biện pháp trừng phạt về tài chính để buộc Israel nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Palestine.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình PBS tuần trước, ông Mitchell cho biết theo luật của Mỹ, Washington "có thể từ chối bảo lãnh các khoản vay của Israel", nếu Tel Aviv không có những nhượng bộ cần thiết trong các cuộc thương lượng.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, trong hai thập kỷ qua Israel đã được Mỹ bảo lãnh vay hàng tỉ USD của các tổ chức nước ngoài với những điều kiện ưu đãi và lãi suất thấp.

Trong tuyên bố ngày 10/1 được cho là để phản ứng với phát biểu của ông Mitchell, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng phía Palestine đã từ chối nối lại đàm phán dù Israel đã đề xuất những biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz khẳng định "không có biểu hiện nào chứng tỏ Washington có ý định gây sức ép với Israel thông qua việc bảo lãnh các khoản vay".

Trước đó, đáp lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Israel và Palestine nối lại "một cách vô điều kiện" các cuộc đàm phán hòa bình, nhà thương thuyết hàng đầu của Palestine, ông Saeb Erakat ngày 9/1 nêu rõ đàm phán chỉ được nối lại khi Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư Do thái tại Bờ Tây.

Palestine cũng yêu cầu Tel Aviv thực hiện các cam kết trong lộ trình hòa bình ký năm 2003.

Nhật báo "Ha'aretz" ngày 10/1 đưa tin ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ nối lại việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây trong vòng tám tháng nữa.

Tháng 11 vừa qua, dưới sức ép của Washington, ông Netanyahu đã tuyên bố hoãn xây mới các khu định cư ở Bờ Tây trong vòng 10 tháng.

Trong khi đó, căng thẳng giữa hai bên liên quan các vụ bắn rốckét từ Dải Gaza do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát vào lãnh thổ Israel gia tăng trong những ngày qua.

Trong thông cáo báo chí ngày 10/1, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ trả đũa quyết liệt và ngay lập tức các vụ bắn rốckét mới đây.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt ba tay súng thuộc phong trào Jihad trong một cuộc không kích khi nhóm này đang chuẩn bị bắn rốc két vào Israel.

Ngoài ra, ông Netanyahu còn khẳng định Israel sẽ không phóng thích một số tù nhân Palestine, mà Tel Aviv cho là "chủ mưu khủng bố", để đổi lấy tự do cho binh sĩ Israel Gilad Shalit bị Hamas bắt giữ từ năm 2006.

Liên quan khu vực biên giới Israel, ông Netanyahu ngày 10/1 đã thông qua kế hoạch dựng 3 hàng rào dọc biên giới với Ai Cập để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp và các phần tử khủng bố.

Theo ông Netanyahu, đây là một quyết định chiến lược nhằm bảo vệ bản sắc Do Thái và dân chủ của Israel. Dự án sẽ được hoàn tất sau 2 năm, với chi phí 270 triệu USD.

Hiện Israel cũng đang xây một hàng rào an ninh gây tranh cãi xung quanh khu Bờ Tây và đến nay đã xây dựng được khoảng hơn 300km trong tổng số 670 km.

Trong khi đó, Ai Cập cũng xây dựng một bức tường ngầm dưới lòng đất ở biên giới với Dải Gaza nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu qua các đường hầm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục