Mỹ phạt thêm 20 tổ chức và cá nhân quan hệ với Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/5 đã bổ sung thêm 20 công ty và cá nhân vào danh sách đen chịu lệnh trừng phạt liên quan tới Iran.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/5 đã bổ sung thêm 20 công ty và cá nhân vào danh sách đen chịu lệnh trừng phạt liên quan tới Iran, cáo buộc các tổ chức và cá nhân này hậu thuẫn nỗ lực hạt nhân của Tehran và giúp nước này tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

 

20 tổ chức và cá nhân gồm các công ty vận tải có trụ sở tại Iran là Aban Air, DFS Worldwide và Everex, cũng như các quan chức của ba tổ chức này mà Bộ Tài chính Mỹ nói đã giúp Iran tránh các biện pháp trừng phạt khi hợp tác với hãng hàng không trước đó đã bị liệt vào danh sách đen là Iran Air.

 

Ngoài ra, công ty Petro Green có trụ sở tại Malaysia và Giám đốc điều hành công ty này Hossein Vaziri cũng bị đưa vào danh sách đen vì công việc làm ăn liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và Công ty Naftiran Intertrade, hai tổ chức vốn đã bị liệt vào danh sách đen của Mỹ.

 

Liên quan chương trình hạt nhân Iran có hai công ty và một cá nhân bị liệt vào danh sách đen. Thứ trưởng Quốc phòng Iran Reza Mozaffarinia cũng bị đưa vào danh sách đen vì liên quan tới chương trình tên lửa của Iran.

 

Với quyết định trên, Washington sẽ cấm các tổ chức và cá nhân Mỹ có quan hệ về tài chính và thương mại với các đối tượng trong danh sách đen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục