Mỹ phát triển hệ thống trinh thám thế hệ mới

Không quân Mỹ đang phát triển thiết bị cảm biến hình ảnh mới có thể tạo ra 2.500 điểm phân tích để tập hợp và phân loại các dòng dữ liệu do thám từ không gian chuyển về.
Không quân Mỹ đang phát triển thiết bị cảm biến hình ảnh mới có thể tạo ra 2.500 điểm phân tích để tập hợp và phân loại các dòng dữ liệu do thám từ không gian chuyển về, và chuyển thông tin cho các lực lượng chiến đấu mặt đất.

Trung tướng David Deptula, Phó Tham mưu trưởng Bộ phận Tình báo, Giám sát và Trinh thám của Không quân Mỹ nói rằng công nghệ mới này, được gọi là "Gorgon Stare" sẽ được triển khai tại chiến trường vào đầu năm tới.

Hệ thống này sẽ cũng cấp các hình ảnh lớn, bao phủ khu vực rộng lớn tới 6,5 km2, với các dữ liệu thu được từ máy bay trinh thám không người lái.

Công nghệ mới này được phát triển sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates muốn nâng cao công tác trinh thám từ trên không tại chiến trường Afghanistan để có thể cung cấp cho quân Mỹ và đồng minh các thông tin tình báo có giá trị cao.

Theo Không quân Mỹ, hệ thống cảm biến hình ảnh mới này có thể cung cấp hình ảnh từ 12 góc độ khác nhau cho các tư lệnh ở chiến trường, cho phép các chỉ huy chiến trường xem các hình ảnh riêng rẽ từ một hệ thống duy nhất trong cùng một thời điểm.

Phát biểu với báo giới trong buổi họp báo tại Lầu Năm góc, Tướng David Deptula dự báo không quân Mỹ sẽ phải tuyển thêm rất nhiều người để phân tích dữ liệu do các máy cảm biến thu được và gửi cho các tư lệnh chiến trường./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục