Mỹ phạt tù một người Trung Quốc buôn lậu vũ khí quân dụng

Một công dân Trung Quốc tên là Kan Chen đã bị phạt 30 tháng tù giam vì buôn lậu vũ khí quân dụng từ bang miền Đông Delaware (Mỹ) về Trung Quốc.
Mỹ phạt tù một người Trung Quốc buôn lậu vũ khí quân dụng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gannett-cdn.com)

AP đưa tin một công dân Trung Quốc tên là Kan Chen ngày 29/6 đã bị phạt 30 tháng tù giam vì buôn lậu vũ khí quân dụng từ bang miền Đông Delaware (Mỹ) về Trung Quốc.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố Mỹ nêu rõ Kan Chen (26 tuổi) đến từ thành phố Ninh Ba (Trung Quốc) đã bị xét xử tại tòa án liên bang thuộc thị trấn Wilmington ở Delaware.

Theo văn kiện của tòa án, Chen đã xuất khẩu trái phép hơn 180 món hàng xuất khẩu bị quản lý, trong đó có nhiều kính nhìn xuyên đêm, trị giá hơn 275.000 USD, từ Mỹ về Trung Quốc.

Các công tố viên cho biết Chen đã mua chúng trên Internet.

Chen bị bắt hồi năm 2015 tại quần đảo Bắc Mariana và y đã nhận tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục