Mỹ phê chuẩn ông David Shulkin làm Bộ trưởng Cựu Chiến binh

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử ông David Shulkin vào cương vị Bộ trưởng Cựu Chiến binh (VA) của nước này.
Mỹ phê chuẩn ông David Shulkin làm Bộ trưởng Cựu Chiến binh ảnh 1Ông David Shulkin. (Nguồn: CNBC/TTXVN)

Ngày 13/2, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử ông David Shulkin vào cương vị Bộ trưởng Cựu Chiến binh (VA) của nước này.

Tại cuộc bỏ phiếu trước toàn thể Thượng viện cùng ngày, ông Shulkin đã nhận được tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối 100 phiếu thuận.

Ông Shulkin, người trước đó giữ cương vị Thứ trưởng phụ trách hệ thống chăm sóc sức khỏe của Bộ Cựu Chiến binh Mỹ từ tháng 7/2015, sẽ là quan chức đầu tiên không xuất thân là cựu chiến binh lãnh đạo bộ này.

Ông Shulkin cũng là một trong những quan chức cấp cao hiếm hoi từ thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama còn tại vị.

Phát biểu tại phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện Mỹ đầu tháng này, ông David Shulkin đã cam kết thúc đẩy “những cải cách và thay đổi lớn trong Bộ Cựu Chiến binh.”

Ông là người chủ trương ủng hộ việc các cựu chiến binh Mỹ có thể tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân nếu họ thấy cần thiết.

Hiện nay, cựu chiến binh Mỹ không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân do VA thanh toán nếu họ không có được giấy hẹn của bộ này trong vòng 30 ngày hoặc sống cách xa 1 cơ sở chăm sóc sức khỏe của VA quá 60km.

Tuy nhiên, ông Shulkin cũng muốn tiếp tục duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng nhất của Bộ Cựu Chiến binh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục