Mỹ phê chuẩn ông Michael McFaul làm Đại sứ ở Nga

Thượng viện Mỹ bổ nhiệm ông Michael McFaul làm Đại sứ nước này tại Mátxcơva, thay ông John Beyrle rời nhiệm sở trong tháng này.
Thượng viện Mỹ ngày 17/12 đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Michael McFaul - cố vấn cấp cao phụ trách các vấn đề về Nga trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama, làm Đại sứ nước này tại Mátxcơva, thay thế ông John Beyrle, người sẽ rời nhiệm sở trong tháng này.

Quyết định này đã khép lại quá trình trì hoãn việc bổ nhiệm kéo dài sáu tháng liên quan tới những lo ngại xung quanh kế hoạch hợp tác giữa Mỹ và Nga trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Mark Kirk trước đó cho rằng kế hoạch hợp tác quân sự này có thể khiến Mátxcơva có được nhiều thông tin quan trọng và nhiều khả năng sẽ chia sẻ với Iran.

Tuy nhiên, chính khách này đã thay đổi quyết định của mình sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ không cung cấp cho Nga các thông tin công nghệ nhạy cảm về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Ông Michael McFaul được coi là một trong những người có công lớn trong nỗ lực "cài đặt lại" mối quan hệ giữa Mỹ và Nga, được khởi động ngay sau khi Tổng thống Obama lên cầm quyền vào năm 2009.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đã được "hâm nóng" đáng kể, nhất là sau khi Mỹ và Nga ký kết và mở rộng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới), hợp tác trong vấn đề Iran và tăng cường hợp tác thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục