Mỹ phê chuẩn tư lệnh ở Afghanistan và NATO

Chiều 10/6, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn các trường hợp đề cử là Trung tướng Lục quân Stanley McChrystal làm Tư lệnh lực lượng Mỹ và đồng minh ở Afghanistan, Đô đốc Hải quân James Stavridis làm Tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu và Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiều 10/6, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn các trường hợp đề cử là Trung tướng Lục quân Stanley McChrystal làm Tư lệnh lực lượng Mỹ và đồng minh ở Afghanistan, Đô đốc Hải quân James Stavridis làm Tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu và Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thượng viện cũng phê chuẩn việc đề cử Trung tướng Không quân Douglas M. Fraser thay ông Stavridis làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam và được thăng hàm lên tướng bốn sao.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, Trung tướng Chrystal được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử thay tướng David McKiernan làm Tư lệnh liên quân tại Afghanistan, lãnh đạo 45.000 lính Mỹ và 32.000 binh sĩ các nước NATO khác tại "điểm nóng" ở Nam Á này.

Ông được đánh giá là giàu kinh nghiệm chiến trận vì từng là chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết trong vòng 2 tháng tới, tướng Chrystal phải đánh giá toàn diện chiến lược quân sự của Mỹ tại Afghanistan và đưa ra các điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nêu rõ chính quyền của tân Tổng thống Obama cần "ý tưởng mới" để xoay chuyển cuộc chiến chống tàn quân Taliban tại Afghanistan. Theo ông, chiến lược mới và nhiệm vụ mới của quân đội Mỹ ở Afghanistan cũng đòi hỏi có đội ngũ lãnh đạo mới.

Quyết định thay tướng trên được Washington đưa ra trong bối cảnh đang dồn trọng tâm quân sự cho cuộc chiến chống Taliban và Al Qaeda tại Afghanistan. Washington coi đây là mặt trận mang tính quyết định thành bại đối với chiến lược toàn cầu của Mỹ và đã quyết định điều động thêm hơn 21.000 binh sĩ đến Afghanistan trong năm nay.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Gates, Mỹ khó có thể hoàn thành mục tiêu tăng quân tại Afghanistan lên 68.000 vào cuối năm 2009, do đó cần tăng cường đầu tư vào việc huấn luyện quân đội và cảnh sát bản địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục