Mỹ phóng thành công vệ tinh phòng thủ tên lửa

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một vệ tinh thử nghiệm cho chương trình phòng thủ tên lửa của nước này đã được phóng thành công lên quỹ đạo ngày 5/5 bằng tên lửa đẩy Delta 2 từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một vệ tinh thử nghiệm cho chương trình phòng thủ tên lửa của nước này đã được phóng thành công lên quỹ đạo ngày 5/5 bằng tên lửa đẩy Delta 2 từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Người phát ngôn Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết vệ tinh trên được trang bị các cảm biến thử nghiệm nhằm phát hiện, theo dõi và cung cấp thông tin mục tiêu về tên lửa.

Các quan chức thuộc lực lượng không quân Mỹ cho hay vệ tinh này đã bay tới quỹ đạo thấp của Trái Đất khoảng một giờ sau khi phóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục