Mỹ phong tỏa tài sản của con rể Osama bin Laden

Bộ Tài chính Mỹ ra quyết định phong tỏa tài sản của con rể trùm khủng bố Osama bin Laden có tên Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/8 cho biết đã ra quyết định phong tỏa tài sản của con rể trùm khủng bố Osama bin Laden có tên là Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr - người được coi là nhân vật chủ chốt của bộ phận tài chính của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Thứ trưởng Tài chính phụ trách tình báo tài chính và khủng bố Stuart Levey nói rằng: "Quyết định này sẽ giúp đảm bảo rằng mạng lưới al-Qaeda gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính."

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết al-Khayr đã chuyển hàng trăm nghìn USD để tài trợ cho một hành động tấn công khủng bố chống lại các lợi ích của Mỹ.

"Mối quan hệ của al-Khayr với al-Qaeda bắt đầu từ việc mạng lưới khủng bố này đào tạo quân sự cho tên này vào giữa những năm 1990. Al-Khayr là con rể của bin Laden và đồng thời cũng là một vệ sỹ của tên trùm khủng bố này," tuyên bố cho biết.

Theo quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, bất kể tài sản nào của bin Laden sẽ bị phong tỏa theo luật pháp nước Mỹ và nghiêm cấm các công dân Mỹ thực hiện các giao dịch buôn bán với tên này.

Trước đó, vào giữa tháng Bảy, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành mệnh lệnh hành chính số 13224, đưa tên Anwar al-Awlaki, một thủ lĩnh chủ chốt của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda trên bán đảo Arập, vào danh sách những kẻ hỗ trợ khủng bố.

Toàn bộ tài sản của Anwar sẽ bị phong tỏa và mọi giao dịch với tên trùm khủng bố này cũng sẽ bị cấm./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục