Mỹ phóng vệ tinh quân sự AEHF trị giá tới 1 tỷ USD

Tên lửa đẩy Atlas V mang theo vệ tinh quân sự này được phóng từ sân bay trên mũi Canaveral vào lúc 14 giờ 24' ngày 4/5 giờ Đông Bắc Mỹ.

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết Mỹ vừa phóng vệ tinh siêu cao tần tối tân (AEHF) thứ hai vào quỹ đạo.

Tên lửa đẩy Atlas V mang theo vệ tinh quân sự này được phóng từ sân bay trên mũi Canaveral vào lúc 14 giờ 24' ngày 4/5 theo giờ Đông Bắc Mỹ.

 

Mỗi vệ tinh AEHF trị giá hơn 1 tỷ USD và chu kỳ hoạt động của vệ tinh này là 14 năm.

Theo kế hoạch, AEHF sẽ thay thế vệ tinh Milstar và sẽ hoạt động tương thích với các vệ tinh cũ cũng như các thiết bị mặt đất.

 

Ứng dụng này cho phép nâng cao tần số vệ tinh AEHF gấp sáu lần so với Milstar, tốc độ truyền dữ liệu liên lạc cũng tăng gấp mười lần.

 

Ngoài ra, hệ thống AEHF có khả năng chống nhiễu và bảo mật thông tin cao.

 

Vệ tinh AEHF đầu tiên do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo được đưa lên không gian ngày 14/8/2010. Tuy nhiên, do vấn đề kỹ thuật nên vệ tinh chỉ làm việc trên quỹ đạo 14 tháng sau khi khởi động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục