Mỹ phủ nhận coi Venezuela là đe dọa an ninh quốc gia

Mỹ phủ nhận coi Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia

Các quan chức cấp cao Mỹ nói rằng những biện pháp trừng phạt áp đặt hồi tháng Ba đối với bảy quan chức Chính phủ Venezuela không nhằm mục đích kích động căng thẳng giữa hai bên.
Mỹ phủ nhận coi Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia ảnh 1Người dân Venezuela tham gia chiến dịch thu thập chữ ký kiến nghị phản đối Mỹ tại Caracas ngày 29/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một động thái bất ngờ thể hiện sự thay đổi lập trường của Washington với Caracas, ngày 7/4, Nhà Trắng tuyên bố Venezuela không phải là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

 

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ nói rằng những biện pháp trừng phạt áp đặt hồi tháng Ba đối với bảy quan chức Chính phủ Venezuela không nhằm mục đích kích động căng thẳng giữa hai bên. Cố vấn cấp cao của tổng thống Mỹ, ông Ben Rhodes, khẳng định quyết định trừng phạt của Mỹ “chỉ hoàn toàn mang tính chiếu lệ” và Washington không tin Venezuela gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

 

Theo ông Ben Rhodes, các đòn trừng phạt ngày 9/3 vừa qua là do Quốc hội do phe Cộng hòa chi phối khởi xướng và chính quyền Obama không nhắm tới việc trừng phạt chính phủ Venezuela trên diện rộng hoặc nhằm tạo ra bất kỳ thay đổi mạnh mẽ nào đối với Caracas.

 

Cùng ngày, Cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về các vấn đề Mỹ Latinh Ricardo Zuniga cũng tuyên bố Washington “không có bất kỳ ý định thù địch nào với Venezuela”. Ông Zuniga nhấn mạnh: “Chúng tôi được hưởng lợi khi Venezuela thành công, thịnh vượng, ổn định an ninh và dân chủ. Chúng tôi là đối tác thương mại lớn nhất của Venezuela”.

 

Tuyên bố trên đây của Nhà Trắng được nhìn nhận là động thái tháo ngòi căng thẳng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên đường tới Panama dự Hội nghị Cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) cuối tuần này, nơi ông sẽ giáp mặt người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro. Dư luận khu vực và quốc tế cũng đang đặc biệt quan tâm tới Hội nghị Cấp cao OAS sắp tới vì nhiều khả năng đây sẽ là lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba sau hơn nửa thế kỷ.

 

Hôm 9/3, Tổng thống Mỹ Obama đã ký sắc lệnh hành chính áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào bảy quan chức Chính phủ Venezuela với cáo buộc Caracas là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo sắc lệnh này, bảy quan chức Chính phủ Venezuela, trong đó có người đứng đầu cơ quan tình báo và giám đốc cảnh sát quốc gia, bị liệt vào danh sách phong tỏa tài sản và cấm thị thực. Công tố viên Katherine Padron, người đã buộc tội Thị trưởng Caracas Antonio Ledezma tội danh âm mưu đảo chính, cũng nằm trong danh sách này.

 

Ngoài ra, mọi công dân Mỹ bị nghiêm cấm có giao dịch làm ăn hay quan hệ tài chính với những người có tên trong danh sách. Hành động của Mỹ đã lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Cuba./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục