Mỹ phủ nhận liên quan tới vụ ám sát bất thành Tổng thống Venezuela

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Chính phủ Mỹ không liên quan đến vụ nổ máy bay không người lái tại một sự kiện quân sự, nơi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có bài phát biểu.
Mỹ phủ nhận liên quan tới vụ ám sát bất thành Tổng thống Venezuela ảnh 1 Lực lương an ninh Venezuela bảo vệ Tổng thống và các quan chức Chính phủ sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters/TASS, ngày 5/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Chính phủ Mỹ không liên quan đến vụ nổ máy bay không người lái tại một sự kiện quân sự, nơi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có bài phát biểu hôm 4/8.

Trả lời phỏng vấn Fox News Sunday, ông Bolton nói: "Tôi có thể khẳng định chắc chắn chính phủ Mỹ không liên quan gì đến vụ việc này."

Cùng ngày, trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích mạnh mẽ âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro, nhấn mạnh hành động này nhằm gây bất ổn tình hình ở quốc gia Mỹ Latinh này.

[Mưu toan ám sát Tổng thống Venezuela có thể từ nước ngoài]

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Việc sử dụng các phương thức khủng bố làm công cụ đấu tranh chính trị là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela, đồng thời hy vọng những nạn nhân bị thương sẽ sớm hồi phục.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ âm mưu ám sát này, kêu gọi tôn trọng chủ quyền và cảnh báo chớ nên can thiệp công việc nội bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục