Mỹ phủ nhận thông tin cấm các tướng lĩnh chỉ trích Trung Quốc

Giới chức Mỹ trong đó có Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương phủ nhận thông tin cho rằng Nhà Trắng ra lệnh cấm tướng lĩnh bàn luận về Biển Đông.
Mỹ phủ nhận thông tin cấm các tướng lĩnh chỉ trích Trung Quốc ảnh 1Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài RFI dẫn tờ Washington Post ngày 8/4 đưa tin giới chức Mỹ, trong đó có Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, đều phủ nhận thông tin cho rằng Nhà Trắng đã ra lệnh cấm các tướng lĩnh cấp cao bàn luận về vấn đề Biển Đông.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Đô đốc Harry Harris "hoàn toàn có thể thẳng thắn tư vấn cho Tổng thống và Hội đồng An ninh về các vấn đề liên quan đến châu Á-Thái Bình Dương."

Trong khi đó, ông Harris cho rằng "bất cứ lời khẳng định nào về việc có sự bất đồng giữa Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương và Nhà Trắng đều không phải là sự thật."

Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chấp nhận nhiều lời khuyến cáo của Đô đốc Harris, trong đó có hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông cách đây vài tháng.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Navy Times hôm 6/4 đưa tin Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đã quyết định "khóa miệng" Đô đốc Harry Harris và một số tướng lĩnh khác vào thời điểm Washington đang chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân hồi tuần trước, cùng với việc Tổng thống Obama đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục