Mỹ: Quan hệ với đồng minh bền chặt hơn sau động thái của Triều Tiên

Đô đốc Mỹ Scott Swift khẳng định quan hệ với các đồng minh ngày càng bền chặt hơn sau những hành động khiêu khích, đặc biệt là vụ thử hạt nhân thứ 6 từ Triều Tiên
Mỹ: Quan hệ với đồng minh bền chặt hơn sau động thái của Triều Tiên ảnh 1Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng Yonhap, ngày 5/9, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift khẳng định hạm đội này sẽ tiếp tục triển khai nhiều lực lượng phòng thủ mạnh mẽ tới bán đảo Triều Tiên hoặc các khu vực xung quanh, nhằm chứng minh những cam kết "bằng hành động" của Washington đối với tình hình an ninh tại đây.

Trong một cuộc phỏng vấn tại căn cứ quân đội Mỹ ở Yongsan, trung tâm thủ đô Seoul, ông Swift nhấn mạnh: "Nếu các nghị sỹ cấp cao mong muốn có thêm một tàu sân bay hay nhiều tàu chiến, tàu ngầm... chúng tôi hoàn toàn có khả năng đáp ứng."


[Triều Tiên vượt giới hạn đỏ khiến Mỹ và đồng minh bị đẩy vào thế khó]

Phát biểu của Đô đốc Swift cho thấy quan hệ đồng minh vững chắc giữa Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh xảy ra những hành động khiêu khích từ Triều Tiên, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 hồi cuối tuần qua. Ông Swift cho rằng những hành động của Triều Tiên là "tự hủy diệt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục