Mỹ quan ngại về quy định an ninh mạng mới của Trung Quốc

Mỹ coi những quy định mới về an ninh mạng mà Trung Quốc sắp áp dụng là “rào cản lớn” đối với hoạt động thương mại và Washington đã đề cập mối quan ngại này với Bắc Kinh ở cấp cao nhất.
Mỹ quan ngại về quy định an ninh mạng mới của Trung Quốc ảnh 1Phó Đại diện Thương mại Mỹ Robert Holleyman.
Phó Đại diện Thương mại Mỹ Robert Holleyman ngày 12/2 cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama coi những quy định mới về an ninh mạng mà Trung Quốc sắp áp dụng là “rào cản lớn” đối với hoạt động thương mại và Washington đã đề cập mối quan ngại này với Bắc Kinh ở cấp cao nhất.
Ông Holleyman đánh giá bộ quy tắc mới của Trung Quốc, theo đó sẽ buộc những công ty cung cấp công nghệ cho các ngân hàng Trung Quốc phải chuyển giao bộ mã nguồn bảo mật và chấp nhận các thuật toán mật mã của nước này, là đi ngược lại chủ trương mở cửa kinh tế và thị trường của Bắc Kinh.
Ông Holleyman nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng quy định mới là rào cản lớn đối với thương mại. Chính phủ Mỹ đã phản ánh ở các mức cao nhất với các đối tác Trung Quốc để đề nghị hoãn thực thi những quy định này.”
Theo ông, hiện còn “quá sớm” để nói liệu Mỹ có kiện bộ quy định mới về an ninh mạng của Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hay không, song phía Trung Quốc cần phải tính tới các cam kết quốc tế của nước này, trong đó bao gồm các kế hoạch ký một hiệp định đầu tư với Mỹ.
Mới đây, hơn 10 nhóm doanh nghiệp Mỹ đã trực tiếp phàn nàn với Bắc Kinh về vấn đề này, đồng thời kêu gọi Washington giúp ngăn chặn bộ quy định an ninh mạng mới nói trên.
Ông Holleyman cho rằng mọi chính phủ đều muốn đảm bảo an toàn cho các giao dịch và an ninh hệ thống, song giải pháp tối ưu là có những sản phẩm mang tính cạnh tranh toàn cầu và sử dụng công nghệ tốt nhất có thể.
Quy định mới về an ninh mạng của Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ giữa tháng 3/2015./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục