Mỹ quan ngại việc sử dụng vũ khí hạng nặng của Iran tại Iraq

Việc sử dụng các vũ khí hạng nặng của Iran sẽ làm dấy lên nghi ngờ về nguy cơ gây thương vong cho dân thường, trong khi Mỹ rất nỗ lực đảm bảo độ chính xác trong các vụ không kích của mình.
Mỹ quan ngại việc sử dụng vũ khí hạng nặng của Iran tại Iraq ảnh 1Tên lửa Fajr-5. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Reuters dẫn thông báo của một quan chức Mỹ giấu tên ngày 17/3 cho biết nước này đang lo ngại về cách thức các vũ khí hạng nặng của Iran được sử dụng bên trong lãnh thổ Iraq, kể cả khi lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn hỗ trợ cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit khỏi tay các phần tử thuộc Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quan chức này cho rằng việc sử dụng các vũ khí hạng nặng của Iran sẽ làm dấy lên nghi ngờ về nguy cơ gây thương vong cho dân thường, trong khi Mỹ rất nỗ lực đảm bảo độ chính xác trong các vụ không kích của mình.

Một quan chức Mỹ khác nói: "Mối quan ngại chủ yếu của chúng tôi là cách thức sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào - như đạn pháo, rocket và các hệ thống khác - và khả năng gây thương vong và thiệt hại cho dân thường", song từ chối bình luận cụ thể về các vũ khí của Iran.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki nhấn mạnh Washington đã biết trước việc Iran cung cấp các vũ khí, đạn dược và máy bay cho các lực lượng tại Iraq. Bà nói: "Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng điều quan trọng là hành động đó không làm dấy lên căng thẳng giáo phái", song cũng không nêu cụ thể về các vũ khí của Iran.

Hãng tin Reuters trước đó cho hay các tên lửa Iran xuất hiện bên trong lãnh thổ Iraq. Tờ New York Times cũng đưa tin các vũ khí này có khả năng bao gồm các hỏa tiễn Fajr-5 và tên lửa Fateh-110./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục