Mỹ quan ngại vụ máy bay do thám bị chặn ở không phận quốc tế

Một máy bay tiêm kích của Nga đã chặn một máy bay do thám của quân đội Mỹ trong vùng không phận quốc tế ở biển Okhotsk.

Tháng Tư vừa qua, một máy bay tiêm kích của Nga đã chặn một máy bay do thám của quân đội Mỹ trong vùng không phận quốc tế ở biển Okhotsk.

Ngày 3/6, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho biết máy bay do thám RC-135 của Mỹ đang thực hiện một sứ mệnh thông thường trên không phận quốc tế thì bị một máy bay tiêm kích Su-27 có trang bị vũ khí tiếp cận ngay phía trước ở cự ly khoảng 30 mét.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey đã bày tỏ quan ngại trực tiếp với phía Nga.

Biển Okhotsk nằm trên Thái Bình Dương, giữa quần đảo Sakhalin và Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Mỹ, trước đó vào ngày 12/4, một máy bay ném bom Su-24 của Nga đã bay tầm thấp phía trên tàu khu trục Mỹ USS Donald Cook đang di chuyển trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Lầu Năm Góc sau đó đã ra tuyên bố coi đây là "hành vi khiêu khích và thiếu chuyên nghiệp."

Quan chức trên cũng cho biết Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự thường kỳ.

Các vụ việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Moskva đang có chiều hướng xấu đi do hai bên chưa thể thu hẹp bất đồng trong việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục